Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm người dân vùng lũ

Chủ nhật, 15/12/2013 23:34

(Cadn.com.vn) - Chiều 15-12, trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đến thăm xã Đại Hưng (H. Đại Lộc, Quảng Nam)- nơi bị thiệt hại nặng trong đợt lũ giữa tháng 11 vừa qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm người dân thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng
(H. Đại Lộc, Quảng Nam).

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Nguyễn Khắc Xuyên-Bí thư xã Đại Hưng cho biết: Từ năm 2009, khi các thủy điện A Vương, Đắc Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, An Điềm 1, An Điềm 2, Sông Côn... đi vào hoạt động đến nay, lũ lụt tại Đại Hưng ngày càng nghiêm trọng và khó lường. Nguyên nhân do các thủy điện trên đồng loạt xả lũ gây lũ lụt dữ cho vùng hạ du. Đợt lũ từ ngày 15 đến 17-11 vừa qua tốc độ lũ quá mạnh, lưu lượng nước tràn về quá lớn nên chỉ trong vòng 1 giờ nước dâng cao từ 1m đến 1,2m gây thiệt hại nặng nề cho tài sản của nhân nhân. Tổng thiệt hại do bão lũ gây ra cho xã Đại Hưng từ năm 2009 đến nay khoảng 60,5 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thiệt hại 13 tỷ đồng.

Sau khi thực tế kiểm tra, Chủ tịch Trương Tấn Sang ghi nhận những kiến nghị của địa phương và đề nghị tỉnh Quảng Nam báo cáo rõ ràng về tình hình lũ và thiệt hại do lũ gây ra để tính toán giải quyết. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam kiểm tra những nơi bị sạt lở để thống kê số hộ cần di dời khẩn cấp để xây dựng phương án, bố trí vốn di dời. “Địa phương phải khẩn trương, chủ động có phương án ngay để giải quyết vấn đề di dời người dân, khả năng của địa phương như thế nào thì cứ làm, nếu quá sức thì báo cáo lên Chính phủ để xem xét giải quyết sớm. Về các kiến nghị thủy điện ảnh hưởng đến người dân như báo cáo của lãnh đạo địa phương, các ngành chức năng cần phải xem thủy điện hoạt động thế nào, xả lũ ra làm sao để tránh thiệt hại cho người dân vùng hạ du...”- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo.

Dịp này, chia sẻ cùng khó khăn của người dân vùng lũ, Chủ tịch nước tặng 100 con bò (trị giá gần 1,3 tỷ đồng) cho người dân tỉnh Quảng Nam. Riêng đối với xã Đại Hưng, Chủ tịch nước tặng 10 con bò và 160 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà bà con vùng lũ Sơn Hà (Quảng Ngãi).

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại P. An Phú (TP Tam Kỳ); đi thị sát thủy điện Sông Tranh 2 (H. Bắc Trà My). Tại đây, sau khi nghe chính quyền địa phương báo cáo về tình hình động đất, Chủ tịch nước chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề do động đất gây ra.

* Trước đó, ngày 14-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm, tặng quà cho bà con bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ tháng 11-2013 tại các xã Sơn Nham (H. Sơn Hà), Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và Hành Tín Tây (H. Nghĩa Hành) tỉnh Quảng Ngãi. Biểu dương tính chủ động trong phòng chống lũ đợt vừa qua của các cấp chính quyền Quảng Ngãi, Chủ tịch nước đề nghị ngoài đối phó với lũ lụt khi xảy ra cũng như những ứng phó sau lũ, phải tính toán đến biện pháp dài hơi hơn để nếu có xảy ra những cơn lũ lớn sau này, ít xảy ra thiệt hại. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, vấn đề cốt lõi là giữ rừng và phát triển rừng, tất cả phải lo giữ rừng, lo trồng cây gây rừng. Nếu chăm sóc tốt, có các thảm rừng tốt thì mức độ tàn phá lũ lụt sẽ chậm hơn và ít hơn. Đặc biệt, tính toán đầu tư mạnh quy mô rừng đầu nguồn để tăng cường khả năng chống chịu bão lũ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng quà cho 11 hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, người thiệt mạng và 120 phần quà khác cho bà con vùng lũ các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành; tặng tượng trưng 300 con bò lai sin (khoảng 2,4 tỷ đồng) cho tỉnh Quảng Ngãi để bà con tái chăn nuôi, tái đàn sớm ổn định cuộc sống.

Trần Tân – Quang Sang